Nhắn tin vu khống, lãnh án thật!

Thứ tư, 20/06/2018 19:00

Trong vòng 2 năm, ông Hồ Sỹ Nhân (1966, trú 131-Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai) - Giám đốc Cty TNHH Đại Phát đã dùng hàng chục sim điện thoại, gửi hơn 100 tin nhắn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH-ĐT) với nội dung xúc phạm, mạt sát, vu khống. Thậm chí, ông Nhân còn dùng mạng xã hội phát ngôn các nội dung “tố cáo” khác. TAND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Sỹ Nhân, tuy nhiên phiên tòa xử kín theo yêu cầu của bị hại.

Ông Hồ Sỹ Nhân “tố” lý lịch của ông Hồ Phước Thành trên 1 tài khoản mạng xã hội (ảnh cắt từ video clip).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, ngày 13-6-2017, ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có công văn gửi Tổng cục An ninh (Bộ CA) và CA tỉnh Gia Lai về việc từ tháng 5-2016 đến tháng 6-2017, số ĐTDĐ của 2 ông liên tục bị các số điện thoại lạ “dội bom” tin nhắn. Trong đó, tin nhắn gửi đến có nhiều nội dung xúc phạm, mạt sát, chỉ trích các quyết sách của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cá nhân chủ chốt của Tỉnh ủy Gia Lai hiện nay và khóa trước. Trong công văn, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị xác minh, điều tra làm rõ người đã nhắn tin.

Bên cạnh đó, ngày 31-8-2017, ông Hồ Phước Thành - Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Gia Lai có đơn trình báo về việc bị người khác nhắn tin xúc phạm, vu khống. Trong đó, có số điện thoại trùng với số điện thoại đã gửi tin đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Trong đơn, ông Hồ Phước Thành đề nghị Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Gia Lai xác minh, khởi tố vụ án về hành vi “Vu khống”.

Đến ngày 2-10-2017, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự. Qua quá trình xác minh, điều tra, đến 22 giờ 30 ngày 7-12-2017, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Hồ Sỹ Nhân tại số 131-Hoàng Văn Thụ. Qua đó, CQĐT đã thu giữ 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, 1 sim VinaPhone số 0123.xxx.xxx cùng 2 ĐTDĐ và 9 sim, phôi sim ĐTDĐ khác. Ngay ngày hôm sau, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Hồ Sỹ Nhân. Đến ngày 16-12-2017, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hồ Sỹ Nhân về hành vi “Vu khống”. Kết quả điều tra, ông Nhân khai nhận: từ cuối tháng 12-2015 đến tháng 12-2017, ông Nhân đã dùng ĐTDĐ hiệu Nokia và 30 sim không chính chủ của 4 mạng di động để soạn nhiều tin nhắn với các nội dung tố cáo thiếu căn cứ, bịa đặt, vu khống... ông Hồ Phước Thành tới lãnh đạo chủ chốt và trưởng các ban, ngành của tỉnh Gia Lai. Ông Nhân cho rằng Cty TNHH Đại Phát do ông Nhân làm giám đốc làm hồ sơ đề nghị Sở KH-ĐT Gia Lai xin chủ trương đầu tư, xin cấp phép đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Pleiku nhưng nhiều lần bị Sở KH-ĐT gây khó dễ, không tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép đầu tư cho Cty của ông. Ông Nhân cho rằng chính ông Hồ Phước Thành - Giám đốc Sở là người gây khó dễ với Cty của mình. Thế nên, trong thời gian từ cuối năm 2015 đến tháng 12-2017, ông Nhân đã dùng 30 sim điện thoại “rác” rồi soạn nhiều nội dung bịa đặt, vu khống ông Hồ Phước Thành. Không chỉ thế, ông Nhân còn gửi những nội dung đó đến số ĐTDĐ lãnh đạo tỉnh. Ông Nhân chọn thời gian gửi tin nhắn chủ yếu vào dịp Đại hội Đảng, kỳ họp HĐND tỉnh... mục đích làm mất uy tín của ông Hồ Phước Thành để từ đó lãnh đạo tỉnh sẽ thay Giám đốc Sở KH-ĐT. Ngoài ra, qua quá trình điều tra, CQĐT xác định ông Nhân còn soạn và gửi một số tin nhắn có nội dung phản ánh thiếu căn cứ, vu khống một số công trình do UBND tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư và một số cá nhân khác. Tất cả những tin nhắn đều do ông Nhân tự nghĩ, tự soạn và tự gửi đi.

Tại buổi xét xử sơ thẩm cũng đã trưng ra tang vật, gồm: 149 bản sao tin nhắn chụp từ ĐTDĐ, 3 ĐTDĐ hiệu Nokia cùng nhiều sim và phôi sim khác nhau. Liên quan đến những tin nhắn vu khống ông Hồ Phước Thành đã được các cơ quan chức năng có trách nhiệm của tỉnh Gia Lai trả lời và khẳng định là không có căn cứ. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu của P.V, trên một số tài khoản mạng xã hội đã đưa đoạn clip ông Hồ Sỹ Nhân cho rằng lý lịch hồ sơ của ông Hồ Phước Thành “không rõ ràng” và năng lực công việc của ông Thành “yếu”. Qua quá trình xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 12 tháng tù đối với Hồ Sỹ Nhân về tội “Vu khống”.

M.T